Công bố quyết định ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ hai, ngày 15/02/2016 12:26 PM (GMT+7)
Sáng 15.2, lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Ban Tuyên giáo Trung ương đã được tổ chức tại Hà Nội.
Bình luận 0

Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dự lễ công bố.

 img

Ông Đinh Thế Huynh (bên trái) và ông Phạm Minh Chính (bên phải) trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Thưởng đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định, thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

 img

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ông Võ Văn Thưởng là một cán bộ trẻ, nhiều triển vọng, có năng lực, được đào tạo cơ bản, từng đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được quy hoạch làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII. Vừa qua, ông đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu vào Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, kỹ lưỡng và quyết định phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh mong muốn và tin tưởng rằng ông Võ Văn Thưởng sớm nắm bắt tình hình, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo để cùng với các lãnh đạo Ban, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

img

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin cậy phân công đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ý thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ rất quan trọng, một vinh dự đặc biệt đòi hỏi sự nỗ lực lớn với tinh thần trách nhiệm cao, ông Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ nỗ lực tối đa, không ngừng rèn luyện để nâng cao đạo đức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sáng 15.2, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Minh Chính làm trưởng Ban Tổ chức trung ương.

Trước đó, 10h sáng 15.2, tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và gặp mặt đầu xuân Bính Thân 2016, ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Minh Chính làm trưởng Ban Tổ chức trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính nói: “Từ đáy lòng mình, tôi xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất về những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ; nhất là các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ này và đặc biệt là vai trò của đồng chí Tô Huy Rứa - trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ XI. Các đồng chí đã để lại những sản phẩm cụ thể và kinh nghiệm thực tiễn quý giá đối với những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Ông Chính cho rằng “nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tới rất nặng nề và đỏi hỏi trách nhiệm rất cao của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đối với đất nước và nhân dân”.

Hương Thủy (TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem