Cõng gạo, xăng lên núi Cấm phục vụ dân

Thứ bảy, ngày 12/05/2012 07:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, An Giang) đã huy động lực lượng công an, quân đội cùng với dân quân các ấp cõng hơn 1 tấn gạo và hàng trăm lít xăng lên phục vụ gần 2.500 bà con trên núi Cấm.
Bình luận 0

Ngày 11.5, Công ty cổ phần Phát triển du lịch (CP PTDL) An Giang cùng Công ty Bảo Việt chi nhánh An Giang đã đến tỉnh Tiền Giang để hỗ trợ số tiền 285 triệu đồng cho gia đình những người bị nạn trong vụ lở đá trên núi Cấm ngày 5.5.

img
Đường lên núi Cấm bị tắc do lở đá

Theo đó, 5 du khách thiệt mạng gồm: Võ Hoàng Phương (SN 1971), Võ Văn Nhẹ (SN 1980), Võ Văn Lý (SN 1981), Trần Văn Lèo (SN 1980), Nguyễn Văn Ngà (SN 1952), ngụ huyện Châu Thành và thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) được bảo hiểm chi trả 57 triệu đồng/người.

Còn 2 du khách bị thương là Nguyễn Văn Đủ và Phạm Minh Tâm, cùng ngụ huyện Châu Thành, sẽ được Công ty Bảo Việt bồi thường theo giám định thương tật.

Riêng trường hợp tài xế Trương Hoài Tâm (30 tuổi, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) được bồi thường 20 triệu đồng. Ngoài ra, anh Tâm sẽ được Công ty CP PTDL An Giang hỗ trợ thêm 40 triệu đồng.

Trước đó, UBND huyện Tịnh Biên và Công ty CP PTDL An Giang đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn và hỗ trợ mai táng 14 triệu đồng/người chết, hỗ trợ 6,5 triệu đồng/người bị thương.

Trước đó, UBND xã An Hảo (huyện Tịnh Biên) đã huy động lực lượng công an, quân đội cùng với dân quân các ấp Vồ Đầu, Vồ Bà, Thiên Tuế, Rau Tần cõng hơn 1 tấn gạo và hàng trăm lít xăng lên phục vụ gần 2.500 bà con trên núi Cấm, trong tình hình đường lên núi bị phong tỏa để khắc phục hậu quả sạt lở.

Ông Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Tiền Giang cho biết, Sở cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho 4 gia đình nạn nhân từ 2 -5 triệu đồng ở xã Bàn Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem