Cướp xông vào nhà sát hại nữ nữ lao động Việt tại Angola

Thứ hai, ngày 17/04/2017 12:06 PM (GMT+7)
Đang ở nhà trọ tại Angola, chị Đào bị tên cướp xông vào lấy tài sản và đâm tử vong.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa báo tin buồn về việc chị Nguyễn Thị Đào (38 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử vong do cướp sát hại.

Ông Phan Đình Ca, Phó chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết, chiều 16.4, thi thể chị Đào đã được đưa về quê nhà mai táng.

Theo nhà chức trách, 10 ngày trước, trong lúc ở nhà trọ tại Angola, chị Đào bị một tên cướp tới tấn công để cướp tài sản, hắn dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Chị Đào gia cảnh khó khăn, đã ly hôn chồng, có con nhỏ hiện sống với bà ngoại.

Trước đó vào tháng 12.2016, chị Hoàng Thị Văn (29 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là lao động tại Angola bị một nhóm cướp ngoại quốc tìm tới nhà trọ đập cửa khống chế, do chị này không có tiền, toán cướp tẩm xăng rồi châm lửa đốt khiến tử vong.

P.V (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem