Đà Nẵng: Bảo vệ chết bất thường tại trường

Thứ sáu, ngày 09/05/2014 09:53 AM (GMT+7)
Sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 8.5, tại Trường THCS Hoàng Diệu (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Bình luận 0
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tín (59 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) - bảo vệ trường học trên.

img
Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước Trường THCS Hoàng Diệu theo dõi vụ việc.

Trước đó, ông Tín cùng đồng nghiệp ăn cơm xong, rồi uống trà. Đến 8h45, hai ông đi về phòng bảo vệ mở tivi rồi cùng nằm xem. Khoảng 15 phút sau, ông Tín bỗng dưng lên cơn co giật, sùi bọt mép nên đã được đồng nghiệp kêu cứu. Tuy nhiên khoảng vài phút sau, ông Tín đã tử vong.

Sau đó, Công an quận Thanh Khê đã đến hiện trường và tìm hiểu vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do lên cơn nhồi máu cơ tim.

Đến khoảng 22h30, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Được biết, nhà ông Tín nằm sát bên Trường THCS Hoàng Diệu và ông xin vào đây làm việc khoảng gần 1 năm trước.
Kim Oanh (Kim Oanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem