Đà Nẵng: Mất trắng 2.500 ha keo

Thứ bảy, ngày 19/10/2013 23:37 PM (GMT+7)
Bão số 11 đi qua, sau một đêm, hơn 2.500 ha keo của huyện Hòa Vang bị gẫy đổ. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là xã miền núi Hòa Phú. Hơn 1.800ha keo của 800 hộ dân gần như mất trắng.
Bình luận 0
Ông Nguyễn Văn Vân - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết: Toàn xã có hơn 1.800ha keo từ 2- 5 năm tuổi bị gãy đổ, ước thiệt hại 55 tỷ đồng. Hiện các hộ dân có rừng trồng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đây là thiệt hại nghiêm trọng nhất của địa phương, bởi nhà cửa tốc mái, xiêu vẹo đều có thể được nhanh chóng sửa chữa lại, còn cây keo là vốn liếng lớn nhất của người nông dân, không thể khắc phục trong ngày một ngày hai.

Ngoài hơn 2.500 ha keo gãy đổ, huyện Hòa Vang còn có gần 100 ha cây ăn quả, cây công nghiệp của người dân bị hư hại hoàn toàn, hơn 32.000 gia cầm, gia súc bị trôi, chết…

Kim Oanh (Kim Oanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem