Đã tìm thấy 9 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26

Thứ bảy, ngày 01/04/2017 12:31 PM (GMT+7)
Sau 5 ngày cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 9 thuyền viên mất tích. Thi thể các nạn nhân được phát hiện nổi trên mặt biển và trong khoang tàu.
Bình luận 0

img

Sáng 1.4, ông Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục Cứu nạn - Cứu hộ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cho biết lúc 8h50 cùng ngày, các thợ lặn tìm thấy 3 thi thể thuyền viên kẹt trong khoang tàu Hải Thành 26 BLC ở độ sâu 30 m.

Các nạn nhân sau đó được đưa lên tàu cứu nạn và chuyển vào khoang bảo quản để đưa về đất liền.

Các nạn nhân là thủy thủ Nguyễn Viết Duy (30 tuổi, quê Thái Bình), Lê Văn Ba (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên (57 tuổi, quê Thanh Hóa).

Theo ông Tiến, thi thể 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26 BLC mất tích trước đó đã được tìm thấy nên công tác cứu nạn kết thúc. Trong ngày, lực lượng chức năng chuyển qua cứu hộ, bàn các phương án trục vớt tàu chìm.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn làm tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khuya 27.3, tàu Hải Thành 26 BLC đang lưu thông ngoài khơi thì va chạm với tàu Petrolimex 14. Vị trí tai nạn cách mũi Vũng Tàu (TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 43 hải lý về phía đông. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Sau tai nạn, tàu Petrolimex 14 đến tìm kiếm, cứu sống 2 thuyền viên trong khi 9 người mất tích.

P.V (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem