Đại hội Đảng bộ Hải Phòng: Xây dựng thành phố giàu về biển, mạnh từ biển

Vũ Thị Hải Thứ năm, ngày 22/10/2015 12:02 PM (GMT+7)
Sáng nay (22.10) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp đã khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XV. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Tới dự Đại hội có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng và 350 đại biểu đại diện cho 11 vạn đảng viên toàn thành phố.

Đại hội XV Đảng bộ Hải Phòng ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội XIV trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác quản lý tài nguyên, môi trường, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

img

Theo đó, nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá (bình quân 8,67%/năm), cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ, qui mô kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015 ước gấp 1,52 lần năm 2010, tổng thu ngân sách tăng gấp 1,8 lần; tổng vốn đầu tư ước đạt 208 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh ước đạt 7,63 tỷ USD, đầu tư trong nước có chuyển biến, đã thu hút được một số tập đoàn lớn, tổng công ty lớn đầu tư vào thành phố.

Thành phố đã tập trung nguồn lực lớn, tạo sự đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, khẳng định vai trò đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía bắc. Đáng chú ý, thành phố đã triển khai nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông qui mô lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, cầu đường ô tô Tân Vũ- Lạch Huyện, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cát Bi…

Chương trình mục tiêu quốc gia vể xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực với 41 xã (bằng 30%) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia, bình quân các xã trên địa bàn đạt 14 tiêu chí.

img

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển Hải Phòng 5 năm (2015-2020) trong đó đáng chú ý là xây dựng thành phố theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, thành phố tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng Hải Phòng thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, một trọng điểm thực hiện chiến lược biển Việt Nam với việc ưu tiên phát triển 6 ngành, lĩnh vực kinh tế biển, phát triển hệ thống cảng, dịch vụ cảng và vận tải biển, phát triển công nghiệp biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, kinh tế thủy sản, du lịch biển, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển…

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố sẽ ưu tiên kinh phí tập trung triển khai các hạng mục thiết yếu để xây dựng nông thôn Hải Phòng có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hệ thống cấp nước sạch hợp vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cấp hệ thống thủy lợi, đê điều, nâng cấp kết cấu hạ tầng trường học, trạm y tế, các công trình vui chơi giải trí, hệ thống chợ nông thôn, xây dựng mạng lưới bưu chính viễn thông đồng bộ, hiện đại, hoàn thành dự án điện nông thôn.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tựu trong hầu hết các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài và thu hút các tập đoàn kinh tế lớn. Đồng thời, Thủ tướng đã chỉ đạo Đảng bộ thành phố nghiêm túc thảo luận, phân tích sâu sắc những hạn chế, tồn tại để có quyết tâm cao thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề như: phát triển của Hải Phòng trong những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng, vẫn còn 6/20 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, môi trường đầu tư còn bất cập, công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, năng lực quản lý nhà nước ở một số cấp chính quyền còn hạn chế. Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị  về phát triển thành phố Hải Phòng, hướng tới xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, là địa phương đi đầu của cả nước về hội nhập quốc tế.

Một trong những giải pháp được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thành phố Hải Phòng là phải tập trung đầu tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng cao, công nghệ phụ trợ sử dụng nhiều lao động, thân thiện với môi trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực đầu tư vào các khâu đột phá, để phát triển Hải Phòng nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng sẽ nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo sự phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn, xây dựng thành công thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.                

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem