Đâm chết anh rể cũ, lĩnh 8 năm tù

Thứ ba, ngày 18/12/2012 09:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.12, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Việt (28 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) 8 năm tù về tội “giết người”.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, anh Trần Trung Hiếu và chị T.H.M.N có với nhau 1 con chung là cháu T.A.K (SN 2010). Tháng 12.2011, 2 người ly hôn, chị N được quyền nuôi dưỡng con và anh Hiếu có trách nhiệm thăm con, cấp dưỡng hàng tháng. Tối 4.1.2012, anh Hiếu đến thăm và chơi với con ngoài sân.

Tại đây, Trần Minh Việt (em chị N) và anh Hiếu đã xảy ra xô xát do có thư nặc danh nói mẹ vợ cấm cản anh đến thăm con. Thấy anh Hiếu mở cốp xe lấy một ổ khóa có buộc sợi dây và cây khoan, Việt nghĩ anh có ý định tấn công mình nên đã lấy dao đâm khiến anh Hiếu tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem