Dân ĐBSCL bị đảo lộn cuộc sống vì... triều cường

Thứ năm, ngày 18/10/2012 08:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy ngày qua, mực nước lũ dâng cao kết hợp cùng với triều cường đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bình luận 0

Ngày 17.10, tại TP.Cần Thơ, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao vượt báo động 3 nên nhiều tuyến đường trong nội ô như Trần Văn Khéo, Hòa Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Linh, Lý Tự Trọng… ngập nước từ 40 – 60cm, khiến cuộc sống cũng như việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng rất lớn.

Do đỉnh điểm của triều cường đúng vào giờ tan tầm nên việc lưu thông của người dân càng khó khăn, hỗn loạn hơn. Anh Nguyễn Văn Thắng ở đường Lý Tự Trọng cho biết: “Nước lên cao quá, tràn cả vào trong nhà nên vợ chồng tôi phải thức suốt đêm tát nước. Hai đứa nhỏ phải gửi về nhà nội ở. Đồ đạc trong nhà trôi lủm bủm”.

img
Triều cường dâng cao khiến mọi hoạt động tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, TP.Cần Thơ bị đình trệ.

Tại QL 91B, gần điểm giao nhau với đường 3.2, nước ngập khá sâu. Đây là tuyến đường “huyết mạch” liên tỉnh, lưu lượng giao thông rất lớn nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Tại Trung tâm Thương mại Cái Khế trên đường Trần Văn Khéo - nơi mua bán sầm uất bậc nhất TP.Cần Thơ, nhiều cửa hàng ăn uống ế ẩm. Anh Minh Tân - một chủ cửa hàng than vãn: “Mấy ngày qua, buổi sáng nước ngập từ 4 giờ đến hơn 8 giờ mới rút; buổi chiều từ hơn 16 - 20 giờ thì nước ngập lênh láng tràn vào trong quán nên chẳng buôn bán gì được cả”.

Sáng 17.10, triều cường dâng cao chưa từng có trên sông Sài Gòn đã tràn vào khu vực chợ Thủ Dầu Một - một trong các trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Bình Dương bị ngập sâu khiến hàng trăm tiểu thương bị đảo lộn việc buôn bán hàng hóa.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ, đỉnh triều sẽ xuất hiện từ ngày 17 đến 19.10, mực nước trên sông Hậu tại Cần Thơ có khả năng vượt mức báo động 3 từ 15 - 25cm. Các ngày tới, triều cường còn lên cao, tiếp tục gây ngập các quận nội ô và đe dọa gây hại cho sản xuất nông nghiệp.

Tại TP. Vĩnh Long, nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố cũng bị ngập nặng do triều cường dâng cao. Nước tràn vào chợ khiến nhiều gian hàng bị cô lập, mua bán đình trệ. Còn tại Bạc Liêu, triều cường dâng cao đã làm ngập một số tuyến đường, chợ, nhà ở của nhiều hộ dân sống ven cửa biển Gành Hào, Cái Cùng, Nhà Mát và một số chợ trên địa bàn huyện Giá Rai, Đông Hải, TP.Bạc Liêu.

Nước lớn đe dọa khoảng trên 120.000ha nuôi tôm; 3.000ha đất sản xuất muối và nhà nhiều hộ dân nằm trong đê Biển Đông. Còn tại Đồng Tháp, vụ sạt lở mới đây ở xã cù lao Tân Huề, huyện Thanh Bình khiến hàng ngàn ha lúa vụ 3 bị đe dọa, giao thông ở các xã cù lao Thanh Bình bị ảnh hưởng...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem