Tăng hơn 1.800 chuyến buýt ở Sài Gòn phục vụ 3 ngày lễ lớn

Thứ ba, ngày 10/04/2018 13:31 PM (GMT+7)
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa lên kế hoạch tăng hơn 1.800 chuyến buýt phục vụ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm nay.
Bình luận 0

Ngày 10.4, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở GTVT TP.HCM, cho biết đơn vị sẽ tăng 1.835 chuyến đối với 13 tuyến buýt có trợ giá, 5 tuyến buýt không trợ giá để phục vụ dịp Giỗ tổ Hùng Vương ngày 25.4, kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5.

Đối với ngày Giỗ tổ Hùng Vương, các tuyến buýt phục vụ một hôm duy nhất vào 25.4 (mùng 10.3 Mậu Tuất); trong khi đó, thời gian phục vụ lễ kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động là 4 ngày (từ 28.4 đến hết 1.5).

img

Sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị sẽ tăng 1.835 chuyến đối với 13 tuyến xe buýt có trợ giá, 5 tuyến xe buýt không trợ giá để phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ lớn sắp tới. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Để tăng 1.835 chuyến đối với 13 tuyến buýt có trợ giá, 5 tuyến không trợ giá nhằm phục vụ 3 ngày lễ lớn, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cũng cắt giảm 2.872 chuyến trên 20 tuyến buýt thường vắng khách trong dịp này hàng năm.

Theo kế hoạch, Sở GTVT sẽ thay đổi thời gian hoạt động tại Bến xe Miền Tây đối với tuyến buýt có trợ giá số 151, hoạt động lúc 3h30 (thay vì 4h) và tuyến buýt không trợ giá số 601 hoạt động tăng cường lúc 3h30 (thay vì 4h45) vào ngày 1.5. Bên cạnh đó, tuyến buýt Bến Thành - Đại học Quốc tế sẽ ngưng hoạt động trong những ngày lễ.

Hiện nay, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM đã chuẩn bị khoảng 70 xe buýt từ 30 ghế trở lên để tăng cường giải tỏa khách tại Bến xe Miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác khi cần thiết.

Nguyễn Diễm (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem