Đang ăn cưới, cả trăm khách bỏ tiệc để bắt trộm

Thứ hai, ngày 16/12/2013 11:16 AM (GMT+7)
Phát hiện tài sản của mình bị kẻ gian lấy cắp, bà Tám quan sát xung quanh thì thấy Thành là đối tượng nghi vấn đang đi ra ngoài. Bà Tám liền truy hô rồi cùng hàng trăm người đang dự tiệc cưới ùa ra khống chế và bắt giữ Thành chuyển giao cho cơ quan công an.
Bình luận 0
Ngày 16.12, Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành (29 tuổi, ngụ 8.5.2013 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Thành điều khiển xe mô tô trên đường Hùng Vương thì phát hiện bà Nguyễn Thị Minh Hòa đang mở cốp xe lấy tiền bỏ vào phong bì để đi ăn cưới. Thành lập tức bám theo bà Hòa đến khách sạn Duy Tân gần đó để ra tay thực hiện hành vi trộm cắp. Tại đây, lợi dụng lúc bà Hòa vào ăn cưới, Thành lén lút cạy cốp xe của bà này lấy trộm túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và 1 ví da có số tiền 220.000 đồng.

Sau khi vào phòng vệ sinh của khách sạn lấy hết tài sản trong túi xách của bà Hòa, trên đường trở ra, Thành phát hiện bà Nguyễn Thị Tám (49 tuổi, ngụ 2/56 Nguyễn Công Trứ, TP.Huế) đang ngồi ăn cưới, sau lưng để một túi xách. Ăn quen bén mùi, Thành đóng giả khách vào ăn cưới đến ngồi phía sau bà Tám để chờ cơ hội ra tay.

Khi bà Tám đứng dậy gắp thức ăn, Thành vờ đứng dậy rồi nhanh tay lấy trộm túi xách của bà Tám, bên trong có số tiền gần 14 triệu đồng.

Phát hiện tài sản của mình bị kẻ gian lấy cắp, bà Tám quan sát xung quanh thì thấy Thành là đối tượng nghi vấn đang đi ra ngoài. Bà Tám liền truy hô rồi cùng hàng trăm người đang dự tiệc cưới ùa ra khống chế và bắt giữ Thành chuyển giao cho cơ quan công an.

An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem