Đang đút cho con ăn, cô giáo tử vong vì cành cây rơi vào đầu

Thứ hai, ngày 19/06/2017 15:04 PM (GMT+7)
Nữ hiệu phó đang cho con gái 2 tuổi ăn tại sân trường tiểu học thì bất ngờ cành xà cừ gãy, rơi trúng người khiến cô tử vong.
Bình luận 0

Ngày 19.6, ông Nguyễn Văn Tuynh, Trưởng Công an xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) thông tin, một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra với 2 mẹ con cô giáo Đặng Thị Hoa (43 tuổi, Hiệu phó trường THCS Đoàn Thượng).

img

Ảnh minh hoạ: I.T

Trước đó khoảng 7h ngày 16.6, cô Hoa dắt con gái 2 tuổi sang sân trường tiểu học cho ăn. Trong khi 2 người ngồi ở ghế đá thì bất ngờ cành xà cừ có đường kính 0,4 m của cây xà cừ cổ thụ hơn 50 năm tuổi gần đó gãy, rơi trúng vị trí 2 mẹ con cô giáo đang ngồi. Theo phản xạ, cô Hoa chỉ kịp đẩy con gái ra khỏi ghế, còn cô không kịp né tránh cành cây.

Các học sinh sau đó phát hiện sự việc và hô hoán cán bộ, giáo viên nhà trường đưa cô Hoa đến bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cô giáo đã tử vong sau một ngày điều trị; bé gái 2 tuổi chỉ bị thương nhẹ ở chân.

Nhà trường cho biết, cô giáo Đặng Thị Hoa xây dựng gia đình đã nhiều năm, cách đây 2 năm mới sinh hạ được bé gái. Chồng cô Hoa làm bảo vệ tại tại trường tiểu học, nơi 2 mẹ con cô gặp nạn.

P.V (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem