Đề nghị truy tố 4 lâm tặc giết người

Thứ tư, ngày 16/06/2010 08:55 AM (GMT+7)
(NTNN) - Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bốn đối tượng về các hành vi giết người, chống người thi hành công vụ và che giấu tội phạm.
Bình luận 0

Đó là Trần Văn Duy (25 tuổi), Trần Xuân Minh (31 tuổi), cùng trú xã Cư Bao; Phạm Đức Dũng (40 tuổi) và Nguyễn Hoàng (30 tuổi), cùng trú phường Bình Tân, TX. Buôn Hồ (Đăk Lăk) về các hành vi giết người, chống người thi hành công vụ và che giấu tội phạm.

Trước đó, ngày 26-10, Dũng (là đối tượng chuyên thuê người đi khai thác gỗ trái phép) thuê Duy, Minh, Hoàng (em vợ Dũng) cùng hai thanh niên tên Hải và Phúc đi vào Tiểu khu 544 - Lâm trường Buôn Ja Wầm, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar để khai thác gỗ trái phép.

Trong khi đang xẻ 13 lóng gỗ (2,349m3), các đối tượng bị lực lượng bảo vệ Lâm trường Buôn Ja Wầm (gồm các anh Phan Quốc Tán, Lê Xuân Nguyên, Nguyễn Dương Lệ, Nguyễn Thanh Lộc và Nguyễn Công Thương) bắt quả tang. Lực lượng bảo vệ yêu cầu Duy lái xe cày chở Minh và Hoàng về trụ sở. Anh Tán ngồi cùng trên thùng xe để áp tải. 4 bảo vệ khác đi xe máy bám theo.

Khi đến cổng lâm trường, anh Lộc dựng xe máy đón đầu xe cày, yêu cầu Duy rẽ vào trụ sở. Duy đột ngột tăng ga xe cày, lao thẳng. Anh Lộc nhanh chân nhảy tránh nên thoát nạn. Thấy vậy, anh Tán hô yêu cầu Duy dừng xe thì bị Minh kéo lại, dùng tay đấm vào mặt, ngực...

Tiếp đó, Duy lại điều khiển xe cày chạy lạng lách với tốc độ cao, khiến anh Tán ngã xuống đường, chấn thương nghiêm trọng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem