Đề nghị truy tố nguyên Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh

Thứ tư, ngày 30/05/2012 07:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 29.5, nguồn tin của NTNN cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công an tỉnh Tiền Giang.
Bình luận 0

Theo đó, cơ quan này đề nghị truy tố ông Ngô Thanh Phong - nguyên Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cùng hai thuộc cấp về hành vi trên.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Thành Phát (TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang), Phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài sản của bị can, đương sự liên quan.

Từ tháng 10.2002 đến năm 2004, đơn vị này đã tạm giữ hơn 12,5 tỷ đồng và 249.419 USD. Tuy nhiên, ông Ngô Thanh Phong và thuộc cấp là ông Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng toàn bộ số tiền trên gửi tiết kiệm để lấy lãi…

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định, ông Phong và ông Nên chỉ đạo chi 100 triệu đồng mua 4 xe máy đăng ký biển trắng, chi tiếp khách hết 100 triệu đồng; chi không rõ mục đích 58 triệu đồng… Ông Phong còn sử dụng 5,8 tỷ đồng tiền bị can Phạm Thị Ánh nộp cho cơ quan chức năng để gửi tiết kiệm mang tên mình, lấy lãi gần 200 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem