Đề xuất cơ chế riêng cho huyện Cần Giờ

Hứa Phương Thứ tư, ngày 01/06/2016 06:13 AM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa giao UBND huyện Cần Giờ tham mưu về đề án di dân ở đảo vào đất liền, nhưng theo hướng giữ người dân ở lại đảo và tạo điều kiện cho người dân sinh sống an toàn, thuận lợi, yên tâm sản xuất kinh doanh nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Bình luận 0

img

Đảo khỉ - nơi thu hút đông khách du lịch khi đến Cần Giờ. Ảnh: I.T

UBND TP.HCM vừa giao UBND huyện Cần Giờ tham mưu về đề án di dân ở đảo vào đất liền, nhưng theo hướng giữ người dân ở lại đảo và tạo điều kiện cho người dân sinh sống an toàn, thuận lợi, yên tâm sản xuất kinh doanh nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ngoài ra, đề án cũng nghiên cứu xây dựng nhà trú bão tại chỗ cho nhân dân, khảo sát nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của các hộ dân, đề xuất cơ chế chính sách riêng đối với huyện Cần Giờ.

Đồng thời, Sở NNPTNT được giao tham mưu xây dựng hệ thống đê dọc sông Hà Thanh từ mũi Đồng Hòa đến mũi Cần Thạnh để bảo vệ khu dân cư xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh chống nước biển dâng, nghiên cứu trồng cây xanh phù hợp thổ nhưỡng xã đảo Thạnh An và trên địa bàn huyện; Sở Du lịch nghiên cứu xây dựng, phát triển tuyến du lịch Cần Giờ, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem