Đi trộm mộ cổ bị mắc kẹt hy hữu

Thứ ba, ngày 03/12/2013 08:55 AM (GMT+7)
2 kẻ cướp mộ bị mắc kẹt trong lòng đất suốt hơn 24 giờ trước khi được cảnh sát giải cứu rồi đưa thẳng đến trại giam...
Bình luận 0
Tin từ Tân Hoa Xã ngày 2.12 cho biết: Hai kẻ bị bắt là nghi can trong nhóm 5 tên trộm đã khai quật 1 ngôi mộ.

imgNhững ngôi mộ cổ thường chôn kèm vô số của cải châu báu. Ảnh: LiveScience


Khi đang cố gắng xâm nhập vào 1 ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Đường (618-907 sau Công nguyên) ở phía Bắc tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc, 2 tên trộm chẳng may bị mắc kẹt trong căn phòng khoảng 20 m2 nằm sâu dưới lòng đất.

Sau khi đã tìm đủ mọi cách mà không thoát ra được, 2 tên trộm sợ hãi vì không đủ oxy để thở và có thể bị chôn sống.

Viên cảnh sát Sun Weidong cho hay nhân viên cứu hộ đã phải kéo chúng ra thông qua một vết nứt ở đầu căn phòng. 2 tên cướp mộ và 3 nghi phạm khác đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.

Những khu lăng mộ cổ thuộc nền văn minh cổ đại ở Trung Quốc thường đi kèm vô số của cải châu báu. Theo thống kê của cảnh sát, khoảng 451 vụ cướp mộ đã xảy ra trong năm 2010 trên toàn Trung Quốc.
Người Lao Động (Theo Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem