Dịch Covid-19 ngày 21/2: Số ca bệnh ở Hàn Quốc tăng mạnh, lên 156 người

Nguyễn Đức Thứ sáu, ngày 21/02/2020 09:58 AM (GMT+7)
Nhiều trường hợp trong số này bị lây bị nhiễm Covid-19  từ một nữ bệnh nhân 61 tuổi tại thành phố Daegu sau khi cùng dự buổi lễ tại nhà thờ.
Bình luận 0

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh virus Corona xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

img

Đến sáng nay, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 76.724 trường hợp.

Tính đến 9h sáng 21/2/2020, số người mắc bệnh Covid-19 gây ra trên thế giới là 76.724 trường hợp, 2.247 người tử vong (ngày 20/2 là 2.125 người tử vong). Trong đó Trung Quốc 2.236 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 2 trường hợp tử vong; Đài Loan 1 trường hợp tử vong; Nhật Bản 1 trường hợp tử vong; Pháp 1 trường hợp tử vong; Iran 2 trường hợp tử vong; Tàu Diamond Princess 2 người tử vong; Hàn Quốc 1 người tử vong.

Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm Covid-19, tuy nhiên, đến ngày 20/2, đã có 14/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện. Dự kiến, trong chiều nay, một bệnh nhân là Việt kiều Mỹ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cũng sẽ được xuất viện. Hiện cả nước còn duy nhất 1 người nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Vĩnh Phúc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong số 52 ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện hôm nay có 41 trường hợp ở Daegu, thành phố cách Seoul 300 km về phía đông nam. Trước ngày 20/2, Hàn Quốc có tổng cộng 51 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, số ca nhiễm tăng mạnh từ hôm qua, khi giới chức y tế phát hiện thêm nhiều người dương tính với Covid-19. Nhiều trường hợp trong số này bị lây nhiễm Covid-19 từ một nữ bệnh nhân 61 tuổi tại thành phố Daegu sau khi cùng dự buổi lễ tại nhà thờ. Các ca nhiễm mới được phát hiện hôm nay (21/2) khiến số bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hàn Quốc tăng lên con số 156 người.

Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) vừa có thi hành Quyết định kỷ luật công chức, viên chức đối với Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn) và cán bộ thiết bị thư viện của trường vì đã phát tán, để lan truyền hình ảnh phản cảm việc học sinh đeo khẩu trang giấy phòng dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế Hà Nội chiều 20/2 ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19, là những người từ Trung Quốc về và có biểu hiện bệnh đường hô hấp. 3 ca nghi nhiễm mới nằm trong số 65 người đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố. Trong 3 bệnh nhân có một người ở Hà Nội, một người Hải Phòng, một Nghệ An.

Ông Hà Vỹ - Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Đà Nẵng gửi văn bản đến các cơ quan báo chí, thông báo Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (dự kiến tổ chức vào tháng 6-7) năm nay sẽ không diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Sau khi Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn và cơ quan quản lý của Bằng Tường, Trung Quốc đạt được thỏa thuận, việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn - Pò Chài, Trung Quốc đã được nối lại.

Công  ty TNHH Một Thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) dự kiến sẽ sản xuất thử nghiệm bước đầu 1.000 liều vắc -xin phòng Covid-19 theo quy trình công nghệ sản xuất vắc- xin Covid-19 quy mô phòng thí nghiệm.

N­gày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch do Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019, sau đó lan đến 29 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem