Điều tra vụ bò biển quý hiếm bị xẻ thịt

Thứ hai, ngày 10/09/2012 10:01 AM (GMT+7)
Ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của huyện Phú Quốc để phối hợp điều tra xử lý vụ việc.
Bình luận 0

Ông Hồ Văn Chiến - phó giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) - cho biết đến chiều 9.9 chưa nhận được công văn của Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) phản ánh về đường dây buôn bán dugong (bò biển) trên địa bàn, nhưng khi nghe thông tin qua kênh báo chí, ban quản lý đã báo cáo vụ việc về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xin ý kiến.

Ban quản lý khu bảo tồn biển sẽ làm việc với các cơ quan của huyện để phối hợp điều tra xử lý.

Trước đó, WAR nhận được tin báo từ người dân trên đảo Phú Quốc về việc một con bò biển nặng khoảng 100kg bị xẻ thịt. Theo WAR, trước đây đường dây này hoạt động khá công khai nhưng nay hoạt động kín đáo hơn. Theo sách đỏ VN và thế giới, bò biển đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp tại VN.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem