Điều tra vụ làm giả 5 tờ vé số trúng giải nhất

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 26/11/2014 07:45 AM (GMT+7)
Ngày 25.11, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xác nhận, đang tạm giữ một số đối tượng để điều tra vụ làm giả 5 tờ vé số trúng giải nhất.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu, sáng 23.11 tại đại lý vé số của anh N.T.P (SN 1990) ở thị trấn Chơn Thành) có 2 thanh niên mang theo 4 tờ vé số trúng giải nhất đến đổi, lĩnh tiền thật. 2 người này đưa ra 4 tờ vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, mở thưởng ngày 18.11.2014 có 5 số cuối là 39690, trúng giải nhất 30 triệu đồng/tờ. Anh P nghi là vé số giả nên bí mật báo công an.

Bước đầu công an xác định 4 tờ vé số là giả mạo, 2 người đi đổi khai báo là Nguyễn Cao Kỳ (SN 1984) và Điểu Krum (SN 1985, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước). 2 người này khai tiêu thụ vé số giả cho Phạm Đình Giang (SN 1983, ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Giang khai sáng 22.11 Giang uống cà phê tại quán thì có 2 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến bắt chuyện, cho Giang xem 5 tờ vé số giả trúng giải nhất và rao bán 2 triệu đồng/tờ. Do có chủ ý lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài nên Giang chi 10 triệu đồng mua tất cả 5 tờ vé số giả. Sau đó Giang liên hệ với Kỳ bàn bạc mang vé số giả đi lĩnh tiền thật để chia nhau tiêu xài...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem