Đòi 4 triệu đồng phí 'bôi trơn' làm sổ đỏ, cán bộ xã mất chức

Thứ tư, ngày 22/11/2017 07:10 AM (GMT+7)
Một nữ cán bộ địa chính xã ở Nghệ An thu 4 triệu đồng của sáu hộ dân để làm nhanh thủ tục bìa đất.
Bình luận 0

Hội đồng kỷ luật UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa quyết định cảnh cáo bà Trần Thị Hồng, cán bộ địa chính xã Võ Liệt. Bà Hồng bị cáo buộc đã vòi hơn 4 triệu đồng của người dân địa phương khi tới làm thủ tục hành chính.

Sự việc xảy ra nửa năm trước khi sáu hộ dân tới địa chính xã Võ Liệt để làm thủ tục cấp bìa đất. Do tuổi cao không tự viết được hồ sơ, những người này phải nhờ bà Hồng viết hộ. Nữ cán bộ địa chính yêu cầu trả công 200.000 đồng mỗi người.

img

Ảnh minh hoạ.

Bà Hồng sau đó ra thông báo nếu muốn thủ tục nhanh, sớm có bìa đất thì phải nộp thêm 500.000 đồng một người để "bôi trơn" mối quan hệ ở huyện.

Hành vi của nữ cán bộ địa chính bị người dân tố cáo tới cơ quan chức năng.

"Bà Hồng thừa nhận sai phạm, hoàn trả khoản tiền đã thu. Nữ cán bộ bị buộc thôi chức địa chính, chuyển sang phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ở xã này", một cán bộ huyện Thanh Chương cho hay.

Hải Bình (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem