Đón Tết ở đất mũi Cà Mau

Thứ năm, ngày 03/02/2011 09:57 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sắc xuân tràn ngập đất mũi Cà Mau. Từ thành thị đến nông thôn, nhà nhà, người người hân hoan đón mừng năm mới.
Bình luận 0

Thời khắc giao thừa tại ấp Mũi, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) không khí mừng xuân mới Tân Mão diễn ra sôi động.

img
 

Ông Nguyễn Văn Đá (Tám Đá) tận dụng ngôi nhà sàn không cửa để họp mặt bạn bè thân hữu bên mâm cỗ nhân nhi rượu đế và cùng nhau đàn hát những bài vọng cổ du dương, bay bổng giữa rừng đước bạt ngàn.

Hầu hết cơ quan Nhà nước, đoàn thể và hộ dân lập bàn thờ Tổ quốc trân trọng. Ông Lưu Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn, giúp đỡ bà con lập bàn thờ Tổ quốc, treo cờ Tổ quốc và di ảnh Bác Hồ đến từng hộ gia đình.”

Những hộ nghèo, cận nghèo đều nhận được phần quà, tiền mặt để đón Tết truyền thống ấm áp, tiết kiệm. Đây là năm thứ ba, tỉnh Cà Mau xuất kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng xã hội có Tết ấm cúng.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp ủng hộ bắn pháo bông tại tại Trung tâm thương mại Cửu Long, phường 5 (TP Cà Mau), Khu đô thị Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau), huyện Thới Bình, Năm Căn, Ngọc Hiển, U Minh, Trần Văn Thời.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “52 ngàn hộ nghèo và cận nghèo (hộ nghèo nhận phần quà 175.000 đồng hàng hóa thiết yếu và 150.000 đồng tiền mặt, hộ cận nghèo phần quà 175.000 đồng hàng hóa thiết yếu và 100.000 đồng) để vui xuân đón Tết.”

Cán bộ đảng, chính quyền, đoàn ở Cà Mau mang quà Tết cho 34.144 hộ nghèo và 17.143 hộ cận nghèo, trị gần 16 tỷ đồng. Ngoài ra, 32.845 gia đình, đối tượng chính sách và 6.075 người già neo đơn, trẻ em lang thang tại cộng đồng, cán bộ hưu trí, mất sức lao động…với tổng số tiền trên 12,5 tỷ đồng.

Hơn 1,2 triệu người dân Cà Mau đón mừng năm mới với niềm tin mới.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem