Đóng cửa hầm, dừng tìm người mất tích vì nước tràn

Thứ năm, ngày 03/10/2013 11:45 AM (GMT+7)
Đường hầm công trình thủy điện La Hiêng 2, xã vùng cao Phú Mỡ (Đồng Xuân, Phú Yên) phải đóng cửa do mưa to, nước từ suối Mun, suối La Hiên đổ về dâng cao tràn vào cửa hầm.
Bình luận 0

Ngày 3.10, ông Nguyễn Lý Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho hay, đường hầm công trình thủy điện La Hiêng 2, xã vùng cao Phú Mỡ (Đồng Xuân) phải đóng cửa do mưa to, nước từ suối Mun, suối La Hiên đổ về dâng cao tràn vào cửa hầm.

Lúc 0 giờ, ngày 3.10, nước từ các suối dâng cao tràn vào hầm thủy điện nên lực lượng cứu hộ phải đóng cửa hầm.

img
Nước suối tràn vào đường hầm thủy điện La Hiêng 2 nên đóng cửa hầm, công tác tìm kiếm cứu hộ tạm dừng
Trước đó, lúc 10h ngày 2.10, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại tại công trình thủy điện này cũng đã tạm dừng do nguy cơ nước suối tràn vào.

Theo nhận định của đội cứu hộ, lúc sự cố xảy ra, xe tải của Nguyễn Công Lệnh (nạn nhân vừa tìm thấy thi thể hôm 1.10) nằm phía ngoài cách điểm cuối đường hầm khoảng 300m đã nâng cẩu trút một nửa số lượng đất đá trên xe.

Trong khi đó, 2 công nhân còn lại làm công việc cạp bóc dỡ đất lên xe tải ở cuối đường hầm nên khi sự cố xảy ra nước tràn vào miệng hầm cuốn theo lớp đá, khả năng khối lượng đất đá này đã vùi lấp thi thể 2 nạn nhân còn lại, nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Trước đó, vào tối ngày 26.9, trong lúc thi công làm ca đêm nước dâng bất ngờ làm 3 công nhân đang thi công mắc kẹt trong hầm. Trong số đó có 2 công nhân người Việt là Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi), ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân), Nguyễn Thanh Cương (28 tuổi), ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân) và người nước là công nhân Trung Quốc tên là Zho Ming Sho (51 tuổi).

VietNamNet (Theo VietNamNet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem