Động đất ở Hà Nội, nhiều tòa chung cư rung lắc, chao đảo

T.A Thứ bảy, ngày 08/09/2018 11:03 AM (GMT+7)
Sáng 8.9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện vật lý địa cầu xác nhận, sáng nay tại Hà Nội có xảy ra động đất.
Bình luận 0

Sáng nay (8.9), nhiều người dân ở Hà Nội đang sống tại các tòa nhà cao tầng ở một số khu vực quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân... bỗng nhiên cảm thấy nhà bị rung lắc mạnh.

"Chúng tôi đang làm việc thì thấy cả tầng nhà bị rung lắc, một số đồ vật trên bàn làm việc rơi xuống sàn nhà khiến nhiều người hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra", chị Hiền, làm việc tại tòa nhà Hapulico, Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay.

img

Người dân hiếu kì, nhớn nhác nhìn chung cư tại Hà Nội chao đảo sáng 8.9

Cũng gặp cảnh tượng trên, anh Lê Minh Tuấn cùng làm việc tại tòa nhà trên cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 nhưng trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, tại khu Times City, Lò Đúc người dân cảm nhận được sự việc xảy ra mạnh nhất. Nhiều người sống tại một chung cư tại cây xăng Lương Yên (cũ) đã phải chạy ra ngoài trước việc tòa nhà rung lắc khá mạnh. Tuy nhiên, sự việc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và cảm giác rung lắc chỉ rõ ở tầng cao. Dưới mặt đất không xảy ra rung lắc, các phương tiện lưu thông bình thường quanh khu vực này.

Toà nhà Kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng ,Hà Nội (Bến xe Lương Yên cũ) bị nghiêng sau dư chấn, rất đông người dân tá hỏa chạy ra khỏi tòa nhà. Giao thông tại khu vực này ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các phương tiện, người đi đường hiếu kì dừng lại theo dõi. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng viện vật lý địa cầu xác nhận, sáng nay tại Hà Nội có xảy ra động đất.

"Sáng nay  2 giờ 31 phút 28 giây (GMT) tức 9 giờ 31 phút 28 giây (giờ địa phương) động đất xảy ra tại Vân Nam (Trung Quốc) tại Toạ độ: 23.453N-101.620E Độ lớn: 5.3, Độ sâu: khoảng 10 km, theo đó đã ảnh hưởng đến Việt Nam", ông Xuân Anh cho hay.

Trước đó, theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 5 giờ 42 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 7.9 tức 12 giờ 42 phút 59 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.586 vĩ độ Bắc, 102.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem