Động đất ở Quảng Nam: Người dân vẫn bất an

Thứ bảy, ngày 03/12/2011 15:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 2.12, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Phong - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nói rằng, mặc dù các chuyên gia kết luận động đất xảy ra ở địa phương thời gian qua là không đáng sợ, sẽ hết theo thời gian nhưng người dân vẫn cảm thấy bất an.
Bình luận 0

“Ngay cả tôi, trước tình trạng nhiều nhà người dân bị nứt nẻ, đường bị sạt lở, sụt lún bất thường do những rung chấn vừa qua, cũng chưa cảm thấy yên tâm” - ông Phong khẳng định.

img
Người dân của huyện Bắc Trà My vẫn còn lo sợ và hoang mang về động đất.

Ông Phong còn dự báo một tình huống xấu là hiện tại Thủy điện Sông Tranh 2 đang chứa khoảng 730 triệu mét khối nước, ở cao trình khoảng 100m. Nếu xảy ra sự cố động đất gây vỡ đập thì túi nước khổng lồ này không chỉ quét sạch vùng hạ lưu Bắc Trà My mà còn nhấn chìm nhiều địa phương ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn.

Được biết, sau khi có những kết luận ban đầu hôm 1.12, đoàn khảo sát của Viện Địa chất đã rời khỏi huyện Bắc Trà My.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem