Dự báo thời tiết hôm nay (22/2): Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 13 độ C

Lục Vô Song Thứ năm, ngày 22/02/2018 04:00 AM (GMT+7)
Theo Dự báo mới nhất của Trung Tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, Thủ đô Hà Nội từ ngày 22/2 có mưa nhỏ, từ đêm 22/2, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C. 
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh tăng cường chỉ kéo dài khoảng 2-3 ngày, trời rét đến 24/2, sau đó trời chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều trời hửng nắng.

img

Tin gió mùa đông bắc mới nhất, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 13 độ C (Ảnh: IT)

Tối qua (21/2): Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.    

Dự báo: Đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và  sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ chiều tối và đêm mai, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ.

Hà Nội có mưa nhỏ; từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ. Từ ngày 24/2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng, gió cấp 2-3. 

Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều ngày mai gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Sáng hôm qua (21/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống, đến gần sáng và ngày 22/2 sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm 22/2, các tỉnh Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 22/2, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều và đêm 22/2, các tỉnh Bắc bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. Từ ngày 24/2, các tỉnh Bắc bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, gió cấp 2-3. 

Không khí lạnh gây thời tiết xấu cho một số vùng biển. Vịnh Bắc bộ từ trưa và chiều 22/2 gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ chuyển rét từ 22/2. Tuy nhiên đợt rét này sẽ chỉ kéo dài 2-3 ngày, sau đó trời ấm nhanh trở lại.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay ấm 23-27 độ C, đêm lạnh 18-21 độ. Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận mát mẻ 28-31 độ C. Sau đó từ ngày 22-23/2, các tỉnh từ Thanh Hoá – Quảng Ngãi sẽ có mưa do chịu tác động của không khí lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay nhích thêm 1 độ so với hôm qua, cao nhất tại Tây Nguyên lên mức 29-32 độ C, đêm lạnh 18-21 độ, riêng Đà Lạt ngày lạnh 21-22 độ C, đêm rét 15 độ. Khu vực Nam Bộ oi nóng 31-34 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay (22/2) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ sau có gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét, vùng núi chiều mai rét đậm. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào. Gió nhẹ sau có gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trưa chiều mai trời chuyển rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía Nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc chiều mai nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ sau có gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem