Dự báo thời tiết hôm nay (2.3): Bắc Bộ mưa rét, có nơi dưới 11độ C

Lục Vô Song Thứ năm, ngày 02/03/2017 00:03 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (2.3) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc, các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết hôm nay (2.3): Bắc Bộ mưa rét, có nơi dưới 11độ C (Ảnh minh họa: Vô Song)

Theo tin mới nhận nhất từ Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. 

Dự báo thời tiết trong những giờ tiếp theo, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. 

Thời tiết ở Hà Nội, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15oC. Dự báo thời tiết biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết hôm nay (2.3) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16, có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 17 - 20, có nơi trên 21oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển đêm cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 - 15; vùng núi có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ, phía Nam 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, phía Nam 29-32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34, có nơi trên 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21oC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem