Dự báo thời tiết hôm nay (31.3): Đón gió mùa Đông Bắc, Bắc Bộ giảm 5-7 độ C

Lục Vô Song Thứ sáu, ngày 31/03/2017 01:11 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (31.3) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, từ trưa và chiều nay, Hà Nội và các tỉnh vùng núi Trung du Bắc bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18 độ C.
Bình luận 0

Tin mới nhận nhất từ Trung tâm Dự báo thời tiết, hiện một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo thời tiết hôm nay (31.03), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến hết ngày hôm nay (31.03) ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; các tỉnh ven biển bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 31.03 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều mai, các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18oC, vùng núi 13-16oC, vùng núi cao dưới 10°C.Hà Nội có mưa, mưa rào, từ đêm mai trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18oC.

Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết hôm nay (31.3) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2-3, từ gần sáng hôm nay 31.3 gió chuyển hướng Đông Bắc 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 31/3 trời chuyển rét, độ ẩm từ 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi 15-18 độ C; cao nhất từ 21 đến 24 độ C, riêng vùng núi 18-21 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, từ gần sáng nay 31.3 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3, chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Từ chiều nay trời chuyển rét, độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ chiều tối nay 31.3 nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối nay 31.3 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối nay 31.3 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối nay 31.3 có mưa rào và dông rải rác, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem