Dự báo thời tiết hôm nay (7.4): Hà Nội nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C

Lục Vô Song Thứ sáu, ngày 07/04/2017 00:55 AM (GMT+7)
Theo Dự báo thời tiết hôm nay (7.4) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết hôm nay (7.4): Hà Nội nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C

Tin mới nhận nhất về Dự báo thời tiết hôm nay của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, dự báo các tỉnh Bắc Bộ hôm nay có nơi nắng nóng trên 36 độ C. Khu Tây Bắc có nắng nóng từ ngày 7 - 11.4.

Dự báo thời tiết trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 7 độ vĩ Bắc duy trì nên ở khu vực Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (7.4) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng;riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thừa Thiên - Huế  và các tỉnh Bắc Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem