Đưa đồng vốn đến hộ dân nghèo

Thứ sáu, ngày 04/10/2013 10:58 AM (GMT+7)
Sau 11 năm thành lập, giờ đây, thương hiệu Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ở trong lòng dân, cấp ủy và chính quyền các cấp...
Bình luận 0
Ngày đầu mới thành lập, "gia tài" NHCSXH vẻn vẹn chỉ có hơn 7.000 tỷ đồng với 3 chương trình tín dụng, không trụ sở làm việc và cũng chưa có một tiền lệ nào về tín dụng chính sách... Sau hơn 1 thập kỷ, NH đã xây dựng được mô hình quản lý tín dụng đặc thù, hiệu quả...

Những con số ấn tượng

Đến nay, ngân hàng đã thực hiện 24 chương trình tín dụng, trong đó 18 chương trình nguồn vốn trong nước và 6 chương trình từ nguồn vốn ủy thác của nước ngoài. Ngoài ra, còn có nhiều chương trình, dự án do các địa phương, các tổ chức và cá nhân ủy thác cho NHCSXH thực hiện. Hơn 22,7 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đã được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp trên 2,9 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 2,7 triệu lao động; gần 100.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động; giúp hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 4,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 90.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng ĐBSCL; gần 484.000 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách.

Đồng bào các dân tộc xã Hồ Bốn, huyện  Mù Cang Chải (Yên Bái) giao dịch với NHCSXH.
Đồng bào các dân tộc xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) giao dịch với NHCSXH.

Tính đến 30.9.2013, tổng dư nợ của NH trên 118.446 tỷ đồng, gấp hơn 16,86 lần so với thời điểm nhận bàn giao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 33%. Hiện có 7,1 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng hơn 4 triệu khách hàng so với thời điểm nhận bàn giao, với dư nợ bình quân 16,7 triệu đồng/hộ.

Đặc biệt, sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện tín dụng đối với hộ cận nghèo, đến 30.9, dư nợ cho vay đạt 5.207 tỷ đồng, với gần 280.000 hộ cận nghèo được thụ hưởng, chiếm 4,4% tổng dư nợ.

Một tin vui trong năm 2013, Chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, mức vay của các em từ 1 triệu đồng được nâng lên 1,1 triệu đồng/tháng. Toàn hệ thống NH đang tích cực giải ngân cho năm học mới 2013 - 2014 với tinh thần khẩn trương, kịp thời, không để một em nào phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí.

Hội, đoàn thể-cánh tay nối dài của Ngân hàng


Theo một chuyên gia ngành ngân hàng, với khối lượng công việc đồ sộ, đưa tín dụng ưu đãi đến tận tay người được thụ hưởng, tận vùng sâu, vùng xa nếu hoạt động đúng quy trình như các ngân hàng thương mại chí ít cũng cần tới 30.000 cán bộ. Nhưng với NHCSXH, từ 498 cán bộ khi mới bàn giao từ Ngân hàng NNPTNT (năm 2003), nay toàn hệ thống chỉ có trên 9.000 cán bộ. Với phương châm một người biết nhiều việc, cán bộ tín dụng NHCSXH có thể kiêm lái xe, làm kế toán, thủ quỹ và ngược lại. Nắng cũng như mưa, ngày làm việc hay ngày nghỉ, cứ đến ngày giao dịch tại xã cán bộ NHCSXH có mặt phục vụ bà con.

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 4.10.2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Ngân hàng Phục vụ người nghèo tách ra từ Ngân hàng NNPTNT.


Đồng hành cùng NHCSXH là 8.000 cán bộ kiêm nhiệm, 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Đến ngày 30.9.2013, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức đạt trên 116.423 tỷ đồng, chiếm 98% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Hội ND chiếm 33,1% dư nợ ủy thác...

Nếu như trước năm 2003, một bộ phận lớn người nghèo không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, nay tình trạng đó không còn. Nhờ "cánh tay nối dài" là các tổ chức hội, đoàn thể nhận dịch vụ ủy thác cho NHCSXH. Hơn một thập kỷ hoạt động, phương thức ủy thác tín dụng cho các tổ chức chính trị-xã hội chứng tỏ là một phương thức hoàn toàn phù hợp với đặc thù của tín dụng chính sách... Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH, nhờ phương thức này, các khoản nợ quá hạn NHCSXH tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị cho vay trước đây cơ bản đã được thu hồi, tỷ lệ nợ xấu giảm qua các năm...

Chiến lược phát triển NH-CSXH đến năm 2020, một mục tiêu cơ bản ngân hàng phải vươn tới là sự phát triển bền vững, đảm bảo 100% hộ nghèo, đối tượng chính sách khi có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi do NHCSXH cung cấp...
Việt Hải (Việt Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem