Dùng ôtô đi trộm chó, tấn công cảnh sát bằng bột ớt

Thứ ba, ngày 17/03/2015 13:58 PM (GMT+7)
Dọc đường bỏ trốn, nhóm trộm chó tung bột ớt về hướng lực lượng chức năng nhằm hạn chế sự truy đuổi.
Bình luận 0

Sáng 17.3, sau nhiều ngày truy lùng, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC67, Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ nhóm nghi can chuyên dùng ôtô đi trộm chó. Họ gồm: Trần Anh Thuận, Phạm Quốc Cường (cùng 25 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lâm Đoàn Huy (23 tuổi, quê Bạc Liêu).

img

Nhóm nghi can trộm chó bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, cả 3 đã dùng ôtô làm phương tiện tham gia nhiều vụ trộm chó trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trung bình mỗi đêm, nhóm này dùng súng bắn điện trộm từ 3-5 con bán cho các tiệm thịt cầy trên địa bàn tỉnh, chia tiền tiêu xài.

Rạng sáng 17.3, Thuận lái ôtô chở Cường, Huy đi trên nhiều tuyến đường ở TP.Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát để tìm chó bắt trộm. Trong đêm, cả ba “săn” được 3 con bán được 2,7 triệu đồng chia nhau rồi đưa xe đến tiệm rửa xe ở khu phố 7 (phường Phú Thọ) thì bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 4h ngày 14.3, trong lúc tổ tuần tra đang kiểm soát giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn thì nhận tin báo về xe ôtô dùng làm phương tiện để trộm chó. Khi lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, thì Thuận tiếp tục đạp ga chạy tầu thoát về hướng xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Trên đường bỏ chạy chúng rẽ vào đường lô cao su đường đất đỏ, tung bột ớt về hướng lực lượng chức năng nhằm hạn chế sự truy đuổi.

(Theo Vũ Hội/Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem