Đười ươi quý hiếm sinh con ở Sài Gòn

Thứ hai, ngày 06/08/2012 13:46 PM (GMT+7)
Công viên Đầm Sen đang nuôi huấn luyện ba con đười ươi từ năm 1994 (một cái, hai đực). Sau thời gian mang thai khoảng chín tháng, đười ươi cái vừa sinh hạ đười ươi con (đực) khỏe mạnh.
Bình luận 0

Thông tin trên vừa được ông Trần Văn Hải, đội quản lý động vật công viên Đầm Sen (Công ty TNHH một thành viên dịch vụ du lịch Phú Thọ) xác nhận ngày 5.8.

Theo ông Hải, hiện Đầm Sen đang nuôi huấn luyện ba con đười ươi từ năm 1994 (một cái, hai đực). Sau thời gian mang thai khoảng chín tháng, đười ươi cái vừa sinh hạ đười ươi con (đực) khỏe mạnh.

img
Đười ươi quý hiếm tại Đầm Sen vừa sinh con

Theo tài liệu khoa học, đười ươi (vượn orangutan) là loài thú quý hiếm có họ hàng gần loài người và là loài thú có nguy cơ tuyệt chủng. Đười ươi chủ yếu phân bố ở đảo Sumatra và Borneo (Indonesia). Con trưởng thành từ 7-10 tuổi, cao đến 1,5m, nặng 30-90kg. Hiện ở VN chỉ một số đơn vị được cấp phép nuôi loài thú quý hiếm này.

Trước đó, Cục Kiểm lâm đã tịch thu hai con đười ươi tại nhà hàng Thanh Cảnh (Bình Dương) để trả về Indonesia.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem