Đường nhập lậu chiếm 30% thị phần

Thứ tư, ngày 10/04/2013 14:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam ngày 9.4, một trong những nguyên nhân dẫn đến đường tồn kho nhiều như hiện nay là lượng đường nhập lậu qua khu vực biên giới Tây Nam quá lớn.
Bình luận 0

Trung bình mỗi năm, lượng đường nhập lậu chiếm khoảng 30% thị phần trong nước, tương đương từ 300.000 - 400.000 tấn/năm.

Ông Hà Hữu Phái - Phó Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, việc kiểm soát đường nhập lậu gặp nhiều khó khăn, bởi các đối tượng buôn lậu có phương tiện vận chuyển chuyên dụng, mạng lưới tiêu thụ lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem