Đường phố Hà Nội bất ngờ nhộn nhịp trở lại trong thời gian cách ly xã hội

Như Hoàn Thứ tư, ngày 08/04/2020 21:37 PM (GMT+7)
Ngày 8/4, dù vẫn trong thời gian cách ly xã hội, nhưng nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã khá đông người đi lại.
Bình luận 0

Từ 1/4, khi Chỉ thị 16 yêu cầu cách ly xã hội trên toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, đường phố Hà Nội đã trở nên vắng vẻ vì người dân hạn chế ra đường. Tuy nhiên, ghi nhận của PV trong ngày hôm nay (8/4) các tuyến đường Hà Nội bất ngờ có nhiều người và phương tiện lưu thông qua lại.

Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, người dân ở trong nhà, chỉ được ra ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, mua thuốc men, mua lương thực, thực phẩm...

img

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội. (Ảnh chụp tại Hà Nội ngày 1/4)

img

img

Tuy nhiên, sau một tuần đường phố vắng vẻ, đến hôm nay (8/4), trên nhiều tuyến phố Hà Nội, người và phương tiện qua lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại. 

img

Sáng nay mưa nhẹ, nhưng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu khá đông

img

Đường Phạm Hùng trở nên đông đúc hẳn, lượng xe lưu thông trên tuyến đường này càng về chiều tối càng đông

img

Xe máy kẹp ba, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm ngay trước ngã tư giao nhau với bến xe Mỹ Đình

img

Các phương tiện nườm nượp nối đuôi nhau trên tuyến phố Cầu Giấy và cuối giờ chiều nay.

img

Người và xe san sát tại ngã tư Phạm Hùng giao cắt với Mễ Trì và Dương Đình Nghệ

img

Ngã tư Khuất Duy Tiến ùn tắc trong chiều hôm nay

img

img

Các phương tiện nối đuôi dài khi lưu thông qua đây

img

img

Đường Nguyễn Trãi trở nên đông đúc, không khác gì ngày bình thường

img

Các lối lên, xuống ở đường cao tốc vành đai 3 có hiện tượng ùn tắc nhẹ trong chiều hôm nay

img

Tại hầm chui Trung Hòa, người tham gia giao thông cũng khá đông.

img

Đại Lộ Thăng long trở nên sôi động hẳn sau 1 tuần cách ly

img

Các phương tiện dừng san sát nhau khi có đèn đỏ tại Ngã Tư Sở

img

Thông báo yêu cầu nhân dân tạm thời không tập thể dục và tụ tập đông người, nhưng ngay trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia mọi người dường như vẫn "phớt lờ" quy định của các cơ quan chức năng.

img

img

Chủ tịch TP Hà Nội đã nhận định, chỉ cần 10% người dân không hợp tác giãn cách xã hội sẽ khiến 30-60% dân số có thể lây nhiễm. Thế nên, việc từng người dân phải cố gắng hết sức để ở trong nhà là điều vô cùng cần thiết trong những ngày này.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem