Game bạo lực lại "hoành hành" tại Việt Nam

Thứ năm, ngày 10/05/2012 13:07 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh doanh trò chơi trực tuyến ngày 9.5 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà chủ trì, các ý kiến thảo luận cho thấy game bạo lực có dấu hiệu trỗi dậy sau một thời gian lắng dịu.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông TP, hiện có khoảng 69 trò chơi trực tuyến được lưu hành, trong đó có 10 trò mới được Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp phép trong thời gian từ tháng 9.2011 đến tháng 2.2012.

img
Một học sinh chơi game tại Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Ông Lê Mạnh Hà yêu cầu phải nắm ngay thông tin việc cấp phép mới này trên những cơ sở nào vì trước đó (năm 2010) chính bộ đã ra văn bản tạm thời ngưng cấp phép mới.

Theo Sở Thông tin và truyền thông TP, do TP.HCM “mạnh tay” với game bạo lực, nên nhiều game đã chuyển sang các tỉnh, thành khác kinh doanh; đặt hàng nước ngoài thiết kế game phiên bản tiếng Việt và đặt máy chủ ở nước ngoài; đưa game lên mạng xã hội để kinh doanh...

Theo Tuổi trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem