Gần 2 tấn xương trâu, bò không rõ nguồn gốc

Thứ sáu, ngày 24/01/2014 17:30 PM (GMT+7)
Kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh thực phẩm nằm trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội), lực lương chức năng phát hiện gần 2 tấn xương trâu, bò không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Bình luận 0

Ngày 23.1. Đội 7 Phòng CSĐTTP về kinh tế và chức vụ- CATP Hà Nội phối hợp Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên và một cơ sở tại xóm Hồng Thái, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên lực lượng liên ngành phát hiện khoảng gần 2 tấn xương trâu, bò được cất trong kho đông lạnh.

img
Số xương trâu, bò không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng Hà Nội phát hiện.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các chủ cơ sở sản xuất không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Được biết, khu vực nói trên là nơi chuyên mổ trâu bò, vì thế hàng ngày có số lượng xương rất lớn được tích trong kho và nếu khách có nhu cầu thì vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản đưa toàn bộ số hàng về Chi cục thú y huyện Phú Xuyên và xử lý theo quy định.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem