Gần 30.000 trẻ lang thang được trở về nhà

Thứ tư, ngày 22/12/2010 15:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là con số vừa được công bố trong hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 55 và Quyết định 19 của Chính phủ về bảo vệ trẻ em của Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 21-12, tại Hà Nội.
Bình luận 0

Theo đó, có 4.888 trẻ em lang thang được trợ cấp khó khăn, 5.869 em được học văn hoá và 5.622 em được hỗ trợ học nghề tạo công ăn việc làm ổn định. Ngoài ra, dự án cũng tiến hành hỗ trợ vay vốn cho 3.500 gia đình có trẻ em lang thang phát triển kinh tế, đồng thời hỗ trợ tư vấn tâm lý cho gần 8.000 gia đình khác.

Cũng trong hội nghị tổng kết này Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ thống nhất phương án triển khai chương trình hỗ trợ trẻ em lang thang trong năm 2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem