Gạo xuất sang Kenya được ưu đãi thuế

Thứ năm, ngày 11/08/2011 15:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á và Nam Á (Bộ Công Thương) cho biết, do Kenya đang phải hứng chịu những đợt hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng các cây lương thực cũng như chi phí sản xuất lương thực của nước này đang tăng cao, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh lương thực.
Bình luận 0

Do vậy, Hội đồng Bộ trưởng Cộng đồng châu Phi vừa quyết định đồng ý cho Kenya hạ mức thuế nhập khẩu từ 75% xuống 35% đối với mặt hàng gạo từ tất cả các nước khi xuất khẩu vào Kenya. Thời hạn giảm thuế sẽ kéo dài đến 30.6.2012.

Đây là cơ hội cho Việt Nam trong việc đẩy mạnh xuất khẩu gạo vào Kenya. Nhu cầu tiêu thụ gạo của Kenya vào khoảng 300.000 tấn/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem