Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, nữ sinh tử vong

Thứ năm, ngày 06/09/2012 06:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 3 ngày được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tận tình cứu chữa, song do thương tích quá nặng bởi ong vò vẽ đốt, trưa 5.9, em Phan Thị Kiều Trinh đã tử vong.
Bình luận 0

Trước đó, vào ngày 2.9, em Trinh (sinh năm 1994, trú tại xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) cùng một nhóm bạn đi dã ngoại ở một ngọn đồi thuộc địa bàn xã Đăk Sơ Mei.

Trong lúc cả nhóm đang vui đùa, Trinh và một người bạn nam sinh đã tách nhóm đi dạo riêng. Trinh đạp trúng một tổ ong vò vẽ đất và hàng trăm con ong túa ra đốt 2 người.

Ngay lập tức cả 2 được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trinh bị hơn 50 mũi ong đốt, bạn đi cùng nhờ đội mũ bảo hiểm nên thương tích nhẹ hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem