Gia Lai : Bố ôm hai con sinh đôi nhảy ao tự tử

Đăng Nhật Thứ ba, ngày 27/09/2016 12:39 PM (GMT+7)
Người vợ đi xa về không thấy chồng và hai con đâu nên nhờ hàng xóm đi tìm mới phát hiện thi thể của 3 người dưới ao.
Bình luận 0

Sáng 27.9, ông Nguyễn Báu trưởng công an xã Ia Ve (huyện Chư Prông, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bố ôm hai con nhảy ao tự tử.

 Nạn nhân là anh Nguyễn Bá Duy (SN 1980, trú tại thôn Cát Mỹ, xã Ia Ve) và 2 con là Nguyễn Bá Thuận và Nguyễn Bá Thắng (cùng SN 2012).

img

Hiện trường nơi anh Duy ôm hai con tự tử

Theo thông tin ban đầu, ngày 25.9 chị Trần Thị Vân (SN1982) – vợ anh Duy vừa từ Bình Định trở về thì không thấy chồng và hai con ở nhà. Đến khoảng 18h cùng ngày do không thấy chồng con trở về nên chị Vân nhờ hàng xóm tổ chức đi tìm.

Đến 7h sáng 26.9, người dân mới phát hiện một số vật dụng của anh Duy cùng hai con ở trên bờ ao cách nhà anh Duy 1km. Nhận được tin báo, công an xã đã phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ đã dùng các loại móc để tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân. Khoảng 10h cùng ngày thi thể của anh Duy cùng hai con mới được đưa lên bờ.

img

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Duy cùng hai con.

Theo ông Báu, anh Duy là người hiền lành, từ trước tới nay không có mâu thuẫn với ai. Khoảng nửa năm trở lại đây anh Duy có biểu hiện trầm cảm, buồn chán và có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc anh Duy ôm hai con tự tử

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem