Gia tăng băng nhóm hoạt động kiểu "xã hội đen"

Thứ sáu, ngày 05/04/2013 15:44 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 5.4, Bộ Công an cho biết, trong tháng 3.2013, cả nước đã xảy ra 4.084 vụ phạm pháp hình sự, giảm 17,7% so với tháng 2.2013 (giảm 879 vụ).
Bình luận 0

Tuy giảm về số vụ nhưng tội phạm giết người, nhất là giết người thân lại đang có diễn biến phức tạp, gây xôn xao dư luận xã hội.

Hoạt động của các băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, cho vay nặng lại, đòi nợ thuê, siết nợ.., gia tăng, gây hoang mang cho đời sống nhân dân. Đã xảy ra 12 vụ dùng súng, 2 vụ dùng vật liệu nổ để gây án, hậu quả làm 3 người chết, 7 người bị thương.

Theo đánh giá của Bộ Công an, 60% số vụ cướp sử dụng hung khí, trong đó 40% số vụ do các băng nhóm gây ra.

Tội phạm cờ bạc gia tăng cả về số vụ, quy mô, tính chất, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi (cá độ qua mạng Internet, hoạt động lưu động...). Công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm cờ bạc quy mô lớn, với sự tham gia của hàng trăm đối tượng.

Trong tháng 3.2013, các lực lượng công an đã điều tra khám phá 3.162 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt, xử lý 7.916 đối tượng, triệt phá 106 băng, nhóm tội phạm; Bắt 830 vụ cờ bạc với 4.198 đối tượng. Cũng trong thời gian này, lực lượng công an các nơi đã bắt và vận động được 1.079 đối tượng truy nã, trong đó có 301 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem