Giải cứu 2 thanh niên bị đàn ong đốt gây sốt cao khi leo núi

Thứ hai, ngày 15/04/2019 18:01 PM (GMT+7)
Trong lúc đốt lửa sưởi ấm trên núi Bà Đen (Tây Ninh), nhóm thanh niên bị đàn ong đốt, trong đó hai người sốt cao không thể trở xuống.
Bình luận 0

Ngày 15.4, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh cho biết đã giải cứu thành công hai nạn nhân bị ong đốt trên núi Bà Đen.

Cảnh sát cứu hộ khiêng nạn nhân xuống núi. Video: Hồng Tuyết

Hai hôm trước, 10 thanh niên làm chung công ty ở quận Thủ Đức (TP.HCM) đến Tây Ninh khám phá núi Bà Đen. Tối cùng ngày, cả nhóm leo núi từ Ma Thiên Lãnh, khi còn cách đỉnh khoảng 400m, họ dừng chân nghỉ ngơi và đốt lửa sưởi ấm, ăn uống.

Khoảng 10 phút sau, bất ngờ tổ ong trên cây rơi xuống đốt khiến cả nhóm tháo chạy tán loạn. Trong đó, Nguyễn Minh Tú và Đinh Mậu Thạc (24 tuổi) bị đốt nhiều mũi, đến sáng hôm sau thì cả hai sốt cao không thể xuống núi.

img

Nhóm thanh niên ngồi chờ cảnh sát cứu hộ đưa bạn xuống núi. Ảnh: Hồng Tuyết

Gần chục cảnh sát cứu hộ cứu nạn tỉnh Tây Ninh mang phương tiện, trang thiết bị lên núi ứng cứu. Lực lượng cứu nạn cho nạn nhân uống thuốc và khiêng xuống núi an toàn, đưa đến Bệnh xá Công an tỉnh điều trị.

Hiện sức khỏe hai nạn nhân đã ổn định và đã xuất viện trở về nhà.

Núi Bà Đen cách TP.HCM khoảng 100km là ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ (986m). Nhìn từ xa, núi sừng sững như chiếc nón úp giữa đồng bằng.

Không chỉ hút du khách hành hương lễ phật, núi Bà Đen còn là điểm đến hấp dẫn của người đam mê leo núi. Để lên Điện Bà trên núi Bà Đen, du khách có 3 cách là cáp treo, máng trượt và đi bộ.

Hồng Tuyết (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem