Giải cứu bé trai bị bắt cóc, đòi chuộc 1 tỷ đồng

Thứ bảy, ngày 15/09/2012 09:12 AM (GMT+7)
Chiều 14.9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng đã giải cứu thành công một bé trai bị bắt cóc, đòi chuộc 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Trước đó, trưa 13.9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo của chị Bế Thị Hường (sinh năm 1975, trú ở thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh) về việc cháu Nông Thanh Hải (sinh năm 2004), đột nhiên mất tích khỏi nhà.

img
Hoàng Văn Khương bị khống chế ở nhà nghỉ tại Thái Nguyên. Ảnh: VnExpress

Trong quá trình cơ quan công an tổ chức điều tra, gia đình chị Hường nhận được điện thoại của một người quen tên Khương, nói là đang giữ cháu Hải và đòi phải chuộc 1 tỷ đồng, nếu muốn bảo toàn tính mạng cháu Hải.

Tiếp nhận thông tin sự việc, Phòng 5 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên đã khẩn trương tổ chức truy xét.

Đến trưa 14.9, lực lượng Công an đã xác định nơi cháu Hải bị giữ là ở một nhà nghỉ tại thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên và tổ chức giải cứu thành công.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bắt cóc cháu Hải và tống tiền gia đình cháu bé là Hoàng Văn Khương (sinh năm 1982, quê quán Phổ Yên, Thái Nguyên).

Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo Vietnam+/TTXVN

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem