Gió lốc làm lật ghe, hai cha con chết đuối

Chủ nhật, ngày 17/03/2013 14:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Gia đình không thấy hai bố con anh Chức đi đánh lưới trên hồ về nên tổ chức đi tìm và phát hiện chiếc ghe của hai cha con bị lật úp trôi dạt vào bờ. Thi thể cha con anh Chức được tìm thấy nằm cách bờ hồ khoảng hơn 100m.
Bình luận 0

Sáng ngày 17.3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Bá Tri, Phó chủ tịch UBND xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: Khoảng 15 giờ chiều nay gia đình mới tổ chức mai táng hai cha con anh Huỳnh Xuân Chức (36 tuổi) và con trai Huỳnh Xuân Vụ (8 tuổi, trú thôn Đức Phú, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành) chết đuối do bị lật ghe trên đường đi làm về tại hồ Phú Ninh.

Theo ông Tri, vào tối ngày 15.3, gia đình không thấy hai bố con anh Chức đi đánh lưới trên hồ Phú Ninh về nên tổ chức đi tìm và phát hiện chiếc ghe của hai cha con anh bị lật úp trôi dạt vào bờ, nghi chuyện chẳng lành nên gia đình cùng lực lượng chức năng xã Tam Sơn tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 16.3 thi thể cha con anh Chức được tìm thấy nằm cách bờ hồ khoảng hơn 100m. Ông Tri nói thêm, vào tối ngày 15.3 tại địa phương có xảy ra gió lốc, có lẽ hai cha con anh Chức trên đường chèo ghe về thì gặp gió lốc nên làm lật ghe dẫn đến chết đuối.

Được biết, điều kiện kinh tế gia đình của anh Chức rất khó khăn. Anh và con trai mất đi để lại vợ và con nhỏ chưa đầy 2 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem