Giới thiệu 3 Ủy viên Bộ Chính trị làm Phó Thủ tướng

Ngọc Lương Thứ tư, ngày 27/07/2016 14:53 PM (GMT+7)
Trong danh sách trình Quốc hội để phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ có 5 người, trong đó 3 người là Ủy viên Bộ Chính trị.
Bình luận 0

Chiều 27.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

5 người được đề nghị phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 -2021 gồm:

1. Ông Trương Hòa Bình, ông sinh năm 1955, quê ở Long An. Trước đó vào tháng 4.2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Trương Hòa Bình được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Bình từng giữ chức Chánh án TAND Tối cao, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông là ĐBQH 5 khóa liên tiếp là X, XI, XII, XIII và XIV.

2. Ông Phạm Bình Minh, ông sinh năm 1959, quê Nam Định. Ông Minh được đề nghị phê chuẩn làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.  Trước đó vào tháng 11.2013, tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, ông Minh được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Kể từ khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại giao Hà Nội năm 1981, ông Phạm Bình Minh liên tục công tác trong lĩnh vực ngoại giao.

3. Ông Vương Đình Huệ, ông sinh năm 1957, quê Nghệ An. Trước đó vào tháng 4.2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Huệ từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế TƯ Đảng.

img

 Ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Bình Minh, ông Trịnh Đình Dũng, ông Vũ Đức Đam (Ảnh tính từ trái qua phải, từ trên xuống dưới).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Bình Minh cùng được bầu vào Bộ Chính trị.

4. Ông Vũ Đức Đam, ông sinh năm 1963, quê Hải Dương. Vào tháng 11.2013, tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, ông Vũ Đức Đam được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Đam từng giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

5. Ông Trịnh Đình Dũng, ông sinh năm 1956, quê Mê Linh, Hà Nội. Trước đó vào tháng 4.2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Trịnh Đình Dũng từng làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Sáng mai (28.7) Quốc hội sẽ bỏ phiếu và công bố kết quả phê chuẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem