Gỗ xuất khẩu vào EU, Mỹ phải có nguồn gốc

Thứ năm, ngày 04/08/2011 07:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việt Nam đã cam kết sẽ ủng hộ các quy định mới của quốc tế về chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, trong đó có quy định về trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ hợp pháp mà Thượng viện Mỹ và Hội đồng châu Âu vừa thông qua.
Bình luận 0

Trong hai ngày (3 và 4.8), tại Hà Nội), Bộ NNPTNT phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) tổ chức hội thảo tham vấn quốc gia về Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) trong chương trình hành động Tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT).

Hiện nay, với 45% thị phần, Mỹ là một trong những thị trường nhập khẩu đồ gỗ lớn nhất và phát triển nhanh nhất của Việt Nam, tiếp đến là EU chiếm gần 30%. Tuy nhiên, cả hai thị trường này đang áp dụng những chính sách thương mại mới nhằm hạn chế nạn khai thác gỗ bất hợp pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem