Hà Nội: Cận cảnh khu nhà tạm của CN nơi vừa xảy cháy kinh hoàng

Thứ hai, ngày 09/12/2013 19:09 PM (GMT+7)
Khu nhà tạm của công nhân đang việc trong công trường xây dựng KĐT An Hưng - nơi vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khủng khiếp hôm 8.12 - đang tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn không nhỏ...
Bình luận 0

img Bên trong khu nhà tạm, các công nhân để đồ đạc bừa bãi, dây điện mắc chằng chịt, việc nấu ăn thực hiện ngay bên trong phòng nên rất dễ xảy ra hỏa hoạn.
img Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, khu nhà tạm là nơi sinh hoạt của hàng trăm công nhân đang làm việc trong công trường thi công công trình KĐT An Hưng.
img Khu nhà tạm ở đây được thiết kế theo tạm bợ, kết cấu khu nhà là dầm sắt nối với nhau, mái nhà được lợp bằng tôn, bên trong có lớp xốp cách nhiệt.
img Bên trong khu nhà tạm, công nhân để đồ bừa bộn, dây điện mắc chằng chịt.
img Khu nhà tạm nằm ngay cạnh hiện trường khu nhà tạm vừa xảy ra vụ cháy hôm 8.12.
img Việc nấu ăn được công nhân thực hiện ngay bên trong phòng.
img Dây điện được công nhân mắc chằng chịt trong phòng.
img Khu vực nấu ăn nằm ngay cạnh hệ thống điện được công nhân mắc chằng chịt, rất dễ xảy cháy nổ.
img Hầu hết việc nấu ăn tại khu lán tạm được nấu bằng bếp điện.
img Khu nhà "bếp tập thể" được chủ yếu nấu bằng củi nằm liền với khu nhà tạm của công nhân.
img Theo một số công nhân cho biết, họ chỉ dùng khu "bếp tập thể" khi xảy ra mất điện.
img Vụ cháy hôm 8.12 khiến đồ dùng cá nhân và vật dụng nấu ăn của nhóm công nhân quê Vĩnh Phúc bị cháy rụi nên hôm 9.12 họ phải nấu mì tôm ăn tạm.
img
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem