Hà Nội: Đào Nhật Tân xuống phố sớm đón Tết Dương lịch

Hồng Phú Thứ sáu, ngày 25/12/2015 16:30 PM (GMT+7)
Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng người dân Thủ đô đã tranh thủ mua những cành đào đỏ thắm để đón không khí Tết về sớm trong căn nhà của mình.
Bình luận 0

Những cành đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) nở đẹp được người trồng đào đưa xuống phố sớm để bán cho khách hàng mua về trang trí và chơi trong Tết Dương lịch. Giá của mỗi cành đào trong dịp này cũng khá cao, cành nhỏ khoảng 50.000 đồng/cành, những cành lớn khoảng 80.000 - 250.000 đồng/cành.

Bà Lan- một chủ vườn đào ở Nhật Tân, bán hoa đào ở chợ Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, để có đào nở sớm rất khó, phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật cho hoa đào nở đúng vào gần dịp Tết Dương lịch. Hiện chỉ có mấy nhà trồng đào ở Nhật Tân "kích thích" cho đào nở sớm phục vụ nhu cầu chơi đào sớm của người dân.

Trong khi đó, tại  vườn đào Nhật Tân, người trồng đào mới bắt đầu tuốt lá.  Chỉ có một ít cây nở hoa

img

Trong những ngày xe lạnh của Hà Nội cuối năm. Những cành đào nở hoa rực rỡ đã được người trồng hoa Nhật Tân mang xuống phố bán, phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết Dương lịch.

img

 Người bán rong cho biết, để có được những cành đào nở đúng dịp này, các chủ vườn đào phải chăm sóc, tuốt lá cho hoa từ cách đây 1 tháng.

img

Đào phai, đào bích khoe sắc giữa phố phường Hà Nội, khiến nhiều người đi qua thích thú.

img

Không thể cưỡng lại vẻ đẹp khi đi lướt qua, họ dừng chân chọn cho mình cành đào ưng ý nhất về chơi Tết Dương lịch.

img

Việc chọn hay trả giá cho một cành đào rất nhanh chóng, bởi số lượng đào bán không có nhiều. Giá một cành đào trung bình khoảng 200.000 - 250.000 đồng/cành.

img

img

Những cành đào Nhật Tân với nụ, lộc và hoa nở bung cánh, khoe sắc thắm.

img

Những cánh hoa đào rực rỡ theo chân người dân về nhà hưởng không khí Tết sớm.

img

Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), những cành đào nở hoa đỏ rực đã được người trồng hoa Nhật Tân bày bán. 

img

Giá của những cành đào này thường đắt hơn so với dịp Tết Nguyên Đán.

img

Để có những bông hoa đào trắng hồng như vậy, người trồng đào phải lai ghép rất khó khăn và phải có kinh nghiệm trong việc lai các giống đào với nhau.

img

"Đào già mới cho ra những bông hoa to và đẹp", một người bán hoa đào nhiều năm ở chợ Quảng Bá cho biết.

img

Một số luống đào ở Nhật Tân cũng bắt đầu ra nụ.

img

Trong khi đó nhiều vườn đào mới bắt đầu tuốt lá cho đào ra hoa đúng dịp Tết Âm Lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem