Hà Nội: Gia tăng nạn phụ nữ bị bạo lực

Thứ bảy, ngày 15/09/2012 15:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nạn nhân nhiều tuổi nhất là 86 tuổi (bị chồng con ngược đãi) và ít tuổi nhất là 5 tuổi (bị xâm hại tình dục).
Bình luận 0

Ngày 14.9, ông Nguyễn Ngọc Quyết - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, chăm sóc sức khỏe phụ nữ Đức Giang (Long Biên) cho biết, trung bình mỗi tháng, trung tâm tư vấn cho khoảng 210 phụ nữ bị bạo lực gia đình đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Nạn nhân nhiều tuổi nhất là 86 tuổi (bị chồng con ngược đãi) và ít tuổi nhất là 5 tuổi (bị xâm hại tình dục). Trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã tư vấn cho 1.268 chị em. Có hơn 52% phụ nữ đến tư vấn các vấn đề bạo lực gia đình, 22% liên quan đến các vấn đề quan hệ tình dục trong gia đình, 8,4% là lạm dụng tình dục và nhiều vấn đề khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem