Hà Nội: Rút báo động lũ, gần 7.000 người dân vẫn phải sơ tán

Hoàng Thành Thứ sáu, ngày 27/07/2018 19:12 PM (GMT+7)
Ngày 27.7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội đã ban hành lệnh rút báo động lũ trên sông Bùi và sông Tích. Tuy nhiên, tại huyện Chương Mỹ vẫn còn hơn 2.349 hộ, huyện Quốc Oai còn 608 hộ bị ngập, tương đương với khoảng 7.000 người dân phải sơ tán.
Bình luận 0

Căn cứ mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt và mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội lệnh: Rút báo động III (lần 1) trên sông Bùi tại các xã ven đê thuộc huyện Chương Mỹ và rút báo động III (lần 1) trên sông Tích tại địa phận các xã ven đê thuộc hai huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai.

img

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội vừa ban hành lệnh rút báo động lũ trên sông Bùi và sông Tích. Ảnh: Thành An

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội, hiện mực nước của nhiều hồ chứa thủy lợi đang ở mức cao. Đặc biệt, có 5 hồ đang có mực nước vượt ngưỡng thiết kế. 

5 hồ chứa có mực nước hiện vượt ngưỡng thiết kế và mức vượt cụ thể gồm: Kèo Cà (0,04m), Quan Sơn (0,12m), Văn Sơn (0,04m), Miễu (0,2m) và Đồng Sương (0,15m). Đây đều là những hồ chứa nằm trong danh mục 13 hồ chứa lớn nhất của Hà Nội. Hiện, các hồ chứa đang được xả bằng tràn tự do. 

Dù vậy, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương về khả năng mưa còn tiếp diễn trong ngày và đêm nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội đề nghị các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ, sẵn sàng phương án ứng phó khi xảy ra sự cố. 

img

Tại Hà Nội, nhiều nơi ngoại thành vẫn chìm trong "biển" nước, nhiều nơi bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Thành An

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, trong ngày 27.7, tại các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, thị trấn Xuân Mai nước vẫn ngập trên diện rộng, nhiều gia đình vẫn phải sơ tán đi nơi khác.

Đặc biệt, tại thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, đang xuất hiện tình trạng rác thải nổi lềnh bềnh, trôi dạt khắp các ngõ, tràn vào cả nhà người dân, bốc mùi xú uế, tanh tưởi nồng nặc.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) chậm trễ trong quá trình vận chuyển rác thải đi nơi khác trước khi xảy ra ngập lụt.

Bác sỹ Trần Văn Kỳ - Trưởng khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ cho biết, sau một tuần ngập lụt, đã có gần 200 lượt bệnh nhân đến khám và xin thuốc. Các bệnh phổ biến họ thường gặp là viêm da, đau mắt đỏ, tiêu chảy....

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội, tình trạng ngập lụt tại đại phương vẫn rất nghiêm trọng. Đến nay, vẫn còn hàng ngàn hộ dân, với gần 6.500 nhân khẩu chưa thể trở về nhà.

img

Hàng nghìn người dân ngoại thành Hà Nội vẫn đang phải sơ tán vì nước ngập. Ảnh: Thành An

Trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Minh Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, hiện địa phương đang thực hiện các công tác phòng chống dịch, bệnh cho người dân cũng như công tác khắc phục trong lũ.

Theo thống kê của huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đến thời điểm này, vẫn còn tới 2.349 hộ bị nước ngập vào nhà từ 0,5-1m, hàng nghìn người dân phải sơ tán, trong đó, xã Nam Phương Tiến phải sơ tán 3.299 khẩu, xã Tân Tiến 2.498 khẩu, xã Tốt Động 384 khẩu, xã Thủy Xuân Tiên 194 khẩu, thị trấn Xuân Mai 144 khẩu.

Trên địa bàn huyện hiện có 3 trường học hiện vẫn đang bị ngập sâu (Trường mầm non Nam Phương Tiến, Tiểu học Nam Phương Tiến A, THCS Nam Phương Tiến A).

5 di tích cũng đang bị ngập từ 0,5 - 1,5m (đình Nam Hải, đình Nhân Lỹ, đình Hạnh Bồ, chùa Hạnh Bồ (xã Nam Phương Tiến) và đình Tiến Tiên (xã Tân Tiến). Nhà văn hóa thôn Tiến Tiên (xã Tân Tiến) và Trạm y tế xã Nam Phương Tiến cũng đang bị ngập sâu.

Không chỉ đời sống người dân bị ảnh hưởng mà việc sản xuất nông nghiệp cũng thiệt hại hết sức nặng nề. Thống kê, vẫn còn 2.100ha cây trồng và nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, 830m đường giao thông bị sạt lở, 850m kênh mương bị hư hỏng, gần 10km đê, hồ đập bị sạt lở, 7 cầu cống, đập bị hư hỏng, khoảng 45.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.

Để hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, UBND huyện Chương Mỹ đã trích ngân sách hỗ trợ các xã vùng lũ: 3.540 thùng mỳ tôm, 1.300 bình nước, 1.231 thùng nước, 370 thùng nước lọc, 2.550 đôi nến, 110 đèn pin, 2,9 tấn gạo, 1.850 gói lương khô, 100 thùng sữa tươi. Đồng thời, phối hợp tiếp nhận và trao 151 triệu đồng ủng hộ các xã vùng lũ khắc phục hậu quả.

img

Hàng nghìn người dân ngoại thành Hà Nội không chỉ đối mặt với nước ngập dài ngày mà ô nhiễm, dịch bệnh đang hiện hữu. Ảnh: Thành An

Không chỉ huyện Chương Mỹ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, mưa lớn kéo dài nhiều ngày kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về, nước sông Tích dâng cao trên mức báo động 3 là +8,2m đã gây ra ngập úng, làm thiệt hại về hoa màu, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống một số hộ dân vùng ven sông tại huyện Quốc Oai.

Ông Nguyễn Văn Canh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quốc Oai cho biết, toàn huyện có 608 hộ bị ngập, trong đó 266 hộ bị ngập sâu, chia cắt, cô lập. Đến nay, nước đã rút được khoảng 50mm, tuy nhiên các hộ dân ở đây vẫn đang bị cô lập, người dân phải đi sơ tán.

Để đảm bảo sinh hoạt cho bà con, những ngày qua, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng, các ban, ngành đoàn thể tập trung tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nước uống, thuốc trị bệnh ngoài da, tiêu chảy… Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai bố trí lực lượng ứng trực khám, phát thuốc miễn phí cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem