Hà Nội: Xe ôm bị kề dao đe dọa, cướp xe máy

Thứ năm, ngày 18/10/2012 14:10 PM (GMT+7)
Chở 1 đối tượng từ gầm cầu Vượt thuộc Mai Dịch, quận Cầu Giấy đến trạm Trôi, huyện Hoài Đức, đến giữa đường đối tượng dùng dao dí vào cổ anh Hoàng cướp tài sản...
Bình luận 0

19h25 ngày 16.10, anh Lương Văn Hoàng (SN 1990, trú tại ngõ 3, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm) làm nghề xe ôm điều khiển xe Wave biển kiểm soát 98Y1-8762, chở 1 đối tượng từ gầm cầu Vượt thuộc Mai Dịch, quận Cầu Giấy đến trạm Trôi, huyện Hoài Đức.

Khi đến khu công nghiệp thuộc địa phận thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, đối tượng dùng dao đe doạ, làm anh Hoàng hoảng sợ bỏ chạy, đối tượng cướp chiếc xe máy trên của anh Hoàng, rồi trốn thoát.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến việc cướp tài sản, vào 22h ngày 16.10, Cao Đức Bình (SN 1990, ở Trường Thịnh, Ứng Hoà) đến Đồn CA số 18, huyện Từ Liêm tự thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo khai báo tại cơ quan điều tra, hồi 16h30 cùng ngày 16.10, Bình đến nhà bạn là Nguyễn Văn Thanh (SN 1992), trọ tại Văn Trì, Minh Khai, Từ Liêm chơi, thấy cửa mở, vào nhà không có ai ở nhà. Bình đã lấy trộm chiếc máy tính xách tay để trong va ly. Sau khi mang máy tính về nhà, đấu tranh tư tưởng, Bình đã đến cơ quan đầu thú về hành vi lợi dụng sơ hở của bạn mà trộm cắp .

Theo VnMedia
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem